Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
Ngày 6-6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; sơ kết 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 601/KH-BCA-C07 của Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH và 01 năm thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13-01-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh- Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì và có bài phát biểu tham luận "Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Tập huấn kỹ năng chữa cháy, CNCH cho thành viên hộ gia đình, vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, ngay sau khi Bộ Công an ban hành Thông tư số 02, Cục đã ban hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư, trong đó đã hướng dẫn cụ thể về nội dung, thời gian huấn luyện thường xuyên, định kỳ đối với từng đối tượng. Qua đó, công tác huấn luyện của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện được nâng lên, góp phần tích cực vào hiệu quả trong công tác tổ chức chữa cháy và CNCH. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức huấn luyện nâng cao cho 126 cán bộ chiến sĩ làm công tác chữa cháy và CNCH, qua kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu.
Về tình hình, kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 601/KH-BCA-C07 ngày 06-12-2023 của Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH, Công an 63 tỉnh, thành phố đã tham mưu UBND cùng cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là việc quản lý Nhà nước theo trách nhiệm của UBND cấp xã; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện, xem xét trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, tổ chức, đơn vị buông lỏng quản lý Nhà nước về PCCC. Hiện nay cả nước đã xây dựng là 49.582 "Tổ liên gia an toàn PCCC" và 57.425 "Điểm chữa cháy công cộng". Có hơn 20 triệu hộ gia đình đã trang bị bình chữa cháy xách tay, đạt 87%.
Để làm rõ hơn những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới, nhất là theo yêu cầu của Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tham gia phát biểu tại cuộc hội nghị. Đại tá Phan Văn Dũng nêu bật, Công an TP Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trên cả nước tham mưu UBND TP Đà Nẵng mở đợt cao điểm xây dựng, nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư; kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC và vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, bố trí lối thoát nạn thứ 2.
Qua đó đã huy động tổng thể sức mạnh hệ thống chính trị thành phố với lực lượng Công an TP là nòng cốt, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng nòng cốt tại khu dân cư. Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa nguồn kinh phí, nhất là kêu gọi các doanh nghiệp lớn thực hiện Đợt cao điểm; các đơn vị kinh doanh dịch vụ PCCC hỗ trợ các vật tư, thiết bị, bình chữa cháy xách tay… Kết quả là trên cơ sở việc mở Đợt cao điểm, đến đầu tháng 6 đầu năm 2023, Công an TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Chỉ thị 01/CT-TTg - trước 6 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an.
Liên quan đến vụ cháy nhà trọ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại số 1, ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ngay sau khi nắm được thông tin, Công an TP Đà Nẵng triển khai ngay các biện pháp, giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, Công an TP cũng đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, PCCC và CNCH đối với học sinh, sinh viên, công nhân giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030.
Đại tá Phan Văn Dũng cũng cho hay, hiện nay, công tác triển khai lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục phù hợp với hướng dẫn từng ngành học, cấp học mặc dù đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư cụ thể nhưng tiến độ triển khai trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng vẫn còn rất chậm.
Do đó đề xuất Bộ Công an tham mưu Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm đưa chương trình vào PCCC, CNCH các cơ sở giáo dục - việc hoàn thành công tác này sẽ đảm bảo khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai lồng ghép, phổ biến sâu rộng kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH đến mọi tầng lớp nhân dân.
VINH VĂN